Bộ Khoa học và Công nghệ phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo

Hà Bình (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 21/01/2015 07:15 GMT+7

Đây là nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra sáng 20/1.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả Bộ Khoa học và Công nghệ đạt được trong năm 2014, đồng thời nhấn mạnh, Bộ Khoa học và Công nghệ phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, phải dẫn đầu các Bộ, ngành trong việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong năm qua, đã có những thành tựu khoa học công nghệ được ghi nhận như: Việt Nam đã chọn tạo được 18 giống cây trồng chính thức; lần đầu tiên, giống ngô lai nội LVN61 được chuyển nhượng cao kỷ lục 6,8 tỷ đồng; Việt Nam đã ứng dụng thành công công nghệ tế bào gốc trong điều trị ung thư; Sản xuất thành công vaccine cúm A/H5N1 cho gia cầm. Ngoài ra, nước ta đã ứng dụng thành công quy trình dự báo bão trên Biển Đông trước 5 ngày tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương...

Năm 2014, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới xếp Việt Nam ở vị trí thứ 4 trong cộng đồng ASEAN về đổi mới sáng tạo, vượt 2 bậc so với trước. Tuy nhiên, ngành khoa học công nghệ Việt Nam hiện còn thiếu các tập thể khoa học mạnh, đẳng cấp quốc tế. Chất lượng đội ngũ khoa học và kinh phí đầu tư còn hạn chế.

Trong năm 2015, ngành khoa học công nghệ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ; đặc biệt, tập trung đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, phát triển thị trường khoa học - công nghệ; tăng cường hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước