Cảnh giác chiêu trò lừa đảo tuyển dụng nhân viên bán xăng

Nguyễn Sơn-Thứ bảy, ngày 26/08/2023 20:08 GMT+7

VTV.vn - Tin vào thông tin tuyển dụng nhân viên bán xăng trên mạng, 2 bạn sinh viên đã tìm đến đơn vị tuyển dụng và đóng mỗi người 250.000 đồng để làm hồ sơ.

Ngày khai giảng sắp đến cũng là lúc nhiều bạn sinh viên rời xa gia đình lên thành phố. Không chỉ tập trung cho việc học tập, một số bạn trẻ cũng chủ động tìm kiếm những công việc làm thêm, vừa để trau dồi những kỹ năng kinh nghiệm trong cuộc sống, vừa bớt đi phần nào gánh nặng kinh tế cho bố mẹ ở quê nhà. Tuy nhiên, các bạn sinh viên cần hết sức cẩn trọng. Nhiều cạm bẫy lừa đảo núp bóng dưới hình thức việc nhẹ lương cao đang chờ đợi các bạn dưới chiêu bài tuyển dụng lao động.

Chỉ cần lướt qua các trang web tuyển dụng trên mạng, người dùng không khó để bắt gặp những thông tin đăng tuyển, như bán xăng cho cây xăng của Petrolimex, lương từ 9 - 12 triệu đồng, chưa kể thưởng và phụ cấp độc hại, chỉ cần nộp căn cước công dân là được đi làm ngay.

Tin vào những nội dung này, 2 bạn sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội đã tìm đến đơn vị tuyển dụng. Gọi là công ty, nhưng thực chất đây chỉ là 1 căn phòng trọ được thuê lại tại ngõ 24 phố Kim Đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo tuyển dụng nhân viên bán xăng - Ảnh 1.

"Bên chị là đại lý của Petrolimex, việc ở đây là làm bên cây xăng, bơm xăng thu tiền cho công ty. Công ty sẽ hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên trên hệ thống cây xăng. Trước khi các em ra đi làm phải học về nội quy phòng chống cháy nổ mất 2 hôm. Học xong vào thứ Ba của tuần này công ty sẽ phỏng vấn về Luật Phòng cháy chữa cháy để cấp chứng chỉ. Còn vào đây áo quần đồng phục bảo hộ lao động công ty sẽ lo hết cho 2 em", nhân viên tuyển dụng nói.

Sau khi vẽ ra những viễn cảnh về một công việc nhẹ nhàng, lương cao, trong môi trường chuyên nghiệp, người phụ nữ tiếp tục yêu cầu 2 ứng viên nộp các giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân và đóng mỗi người 250.000 đồng để làm hồ sơ.

"Trong này có 150.000 đồng là tiền quét hồ sơ dịch vụ này. Còn 100.000 đồng đăng ký bên chỗ phòng cháy chữa cháy để có hồ sơ mà phỏng vấn này. Tổng là 250.000 đồng", nhân viên tuyển dụng nói.

Sau khi thu tiền, nhân viên tuyển dụng gửi cho 2 bạn sinh viên hàng chục điều luật về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu phải học thuộc trong vòng 2 ngày, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra.

Văn phòng môi giới đã đưa cho các ứng viên hàng chục trang A4 ghi chi tiết các quy định quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu phải học thuộc từng câu từng chữ tất cả các quy định này. Tuy nhiên đây chỉ là một trò lừa đảo, bởi dù có học thuộc, các ứng viên cũng không bao giờ có được vị trí là nhân viên bán xăng.

Dù có 2 người tham gia ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán xăng, cả 2 cùng phải học thuộc luật phòng cháy chữa cháy, nhưng không hiểu lý do vì sao, công ty tuyển dụng này chỉ cần kiểm tra 1 người và lấy kết quả kiểm tra của người này áp luôn cho người còn lại.

Mặc dù đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi của đơn vị tuyển dụng, nhưng chỉ vài ngày sau, cả 2 bạn sinh viên đều được thông báo trượt. Chưa kiếm được một xu nào từ công việc bán xăng, nhưng số tiền 500.000 đồng làm hồ sơ, chứng chỉ cũng đã không cánh mà bay. Theo đại diện Petrolimex, tất cả những hành vi này chỉ là trò lừa đảo.

"Tất cả những thông tin về việc tuyển dụng đều không phải của Petrolimex. Chúng tôi tuyển dụng công khai, minh bạch, có quy trình và đặc biệt không thu các khoản phí như thông tin của các đối tượng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn người lao động phải thận trọng, tránh hành vi lừa đảo", anh Đỗ Quốc Chính, Trưởng ban truyền thông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), nhận định.

Đánh vào tâm lý muốn tìm việc làm của nhiều người lao động, những chiêu trò lừa đảo tuyển dụng với nhiều hình thức tinh vi đã chiếm đoạt số tiền không hề nhỏ của những người lao động nghèo khó. Tính trung bình mỗi ngày có không dưới 10 người tìm đến văn phòng môi giới này để ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán xăng và không có bất cứ ai nhận được công việc này. Theo điều 174 Bộ luật Hình sự, hành vi lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị xử phạt từ 2 - 7 năm tù.

Nạn buôn người qua lừa đảo trực tuyến gia tăng Nạn buôn người qua lừa đảo trực tuyến gia tăng

VTV.vn - Đây là cảnh báo mới được Văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đưa ra sau khi ghi nhận số người được tổ chức này hỗ trợ tăng mạnh vào năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước