Chấn chỉnh kinh doanh xăng dầu không phép vùng ven biển

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 28/01/2015 06:47 GMT+7

Trong số 15 điểm kinh doanh xăng dầu tại cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An, có tới 14 điểm không được cấp phép.

Hàng chục ki-ốt đua nhau mọc lên san sát, không thực hiện quy định pháp luật về xây dựng, đo lường, niêm yết giá; không được cấp phép kinh doanh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp nguy cơ về ô nhiễm môi trường, cháy nổ… là thực trạng của hoạt động kinh doanh xăng dầu ở xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trong số 15 điểm kinh doanh xăng dầu tại cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, có tới 14 điểm không được cấp phép. Gọi là cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhưng thực chất các cột bơm được lắp đặt ngay trong nhà dân, thậm chí mỗi điểm có từ 3 - 5 cây xăng dầu được lắp đặt, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với đời sống dân sinh ven biển. Được xem là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, thế nhưng các điểm kinh doanh xăng dầu ven biển cho thấy, dường như công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này đang bị buông lỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước