Đầu năm lễ chùa cầu may mắn, bình an

Xuân Sơn, Đình Trung-Chủ nhật, ngày 22/01/2023 19:18 GMT+7

VTV.vn - Người Việt tin rằng, đi lễ chùa trong ngày đầu năm không chỉ là để ước nguyện mà còn là dịp để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao lo toan, vất vả của năm cũ.

Là người Việt Nam, dù sinh sống ở bất kỳ nơi đâu thì ai cũng muốn được đoàn tụ, hội ngộ cùng gia đình trong những ngày Tết đến xuân về. Đây là thời điểm để mọi người có thể sum họp đầy đủ nhất, quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều nhất... cùng gói gọn mọi thứ của năm cũ và ước nguyện cho một năm mới thuận lợi, an bình. Những ước nguyện này cũng được gửi gắm khi người dân đến lễ chùa trong ngày đầu năm.

Đầu năm lễ chùa cầu may mắn, bình an - Ảnh 1.

Ngay sau thời khắc giao thừa chào mừng năm mới Tết Quý Mão 2023, tại chùa Quán Sứ đã có rất đông người dân đổ về đây xin lộc đầu năm mới. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Chùa Quán Sứ, 1 trong những ngôi chùa cổ kính, linh thiêng bậc nhất của Thủ đô Hà Nội, bình yên đến lạ trong buổi sáng đầu năm! Những mái chùa rêu phong, cổ kính! Mùi nhang thơm lan tỏa. Tiếng gõ mõ và cả những câu kinh như chạm đến lòng người.

Người Việt tin rằng, đi lễ chùa trong ngày đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện mà còn là dịp để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao lo toan, vất vả trong năm cũ. Chính bởi vậy mà ở nơi cửa Phật, ai cũng cảm thấy lòng người nhẹ nhàng, thanh thản.

Đầu năm lễ chùa cầu may mắn, bình an - Ảnh 2.

Phía bên trong chính điện của chùa Quán Sứ, người dân thành tâm dâng hương. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Ông cha ta xưa có câu: "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Chính bởi vậy mà rất nhiều người đi chùa mua muối để cầu mong cả năm may mắn, bình an. Vị mặn của những gói muối chính là ngụ ý của những bậc cao niên nhắc nhở con cháu rằng phải biết dành dụm chăm chỉ làm ăn thì đến cuối năm mới có tiền để mua vôi xây nhà.

Theo quan niệm của đạo Phật, Đức Phật không phải ở trên những ban thờ hay trong những pho tượng mà ở chính trong tâm của mỗi người. Thế nên, ngoài việc dùng ngọn lửa để đốt cháy những nén hương thơm nơi của Phật, chúng ta còn có thể dùng Đức Tin của mình thắp lên những nén tâm hương để cuộc đời này có thêm nhiều điều tốt đẹp.

Đi lễ chùa cũng chính là cách để mỗi người học được tinh thần từ bi, trí tuệ, lòng vị tha và những điều tốt đẹp nơi cửa Phật. Bởi vậy, dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng văn hóa đi chùa trong ngày đầu tiên của năm mới vẫn luôn được người dân trân trọng và lưu giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước