Di dời cơ sở sản xuất hủ tiếu gây ô nhiễm khói tại TP.HCM

Trần Quyết - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 10:06 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, đã có quyết định buộc di dời hai cơ sở sản xuất hủ tiếu gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn trong thời hạn 30 ngày.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc khảo sát và làm việc với các chủ cơ sở sản xuất hủ tiếu trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, đây là hai cơ sở hoạt động tạm, không có giấy phép. Quá trình sản xuất không đảm bảo an toàn môi trường.

Hết khói đen lại đến khói trắng liên tục phát tán trực tiếp ra môi trường từ các lò sản xuất hủ tiếu khiến hàng chục hộ dân tại đây bị mất ngủ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Mùi và màu sắc của khói hoàn toàn phụ thuộc vào loại củi dùng để đốt lò. Với hàng tấn củi tiêu thụ trong mỗi đêm, việc đốt lò sản xuất của các cơ sở này khiến nơi đây trở nên ngột ngạt vì ô nhiễm không khí.

Sản xuất hủ tiếu trong khu dân cư gây ô nhiễm Sản xuất hủ tiếu trong khu dân cư gây ô nhiễm

VTV.vn - Việc các cơ sở sản xuất hủ tiếu tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) đốt lò hàng đêm gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước