Đốt nhiều vàng mã có chứng tỏ lòng thành tâm?

Quốc Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/02/2016 11:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người đi lễ hiện nay vẫn cứ nghĩ rằng càng cúng tiến, đốt càng nhiều vàng mã, càng tỏ lòng thành tâm.

Thực tế này đã được phóng viên VTV ghi nhận tại đền Chợ Củi, thờ Quan Hoàng Mười - một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng với dòng người đổ vào đền Chợ Củi là rất nhiều những loại vàng mã khác nhau, trong đó chủ yếu là ngựa lớn và hình nhân để cầu thăng quan tiến chức và danh vọng. Ngựa, hình nhân, tiền vàng xếp hàng chờ được hóa để cung tiến cho các chầu, các ban… Lò hóa vàng mã của đền từ sáng tới tối luôn mù mịt, đỏ lửa. 

Mỗi ngày, đền Chợ Củi có thể đón từ 3.000 – 4.000 lượt khách và tất nhiên cũng có xấp xỉ ngần ấy ngựa cúng được hóa mỗi ngày. Nhiều du khách từ phương xa tới sợ không mua được vàng mã cũng phải liên hệ để đặt trước.

Đi lễ đền chùa có rất nhiều cách để bày tỏ lòng thành kính. Trong đó, việc góp sức để giữ cho không gian đền chùa được trong lành hơn có lẽ vẫn chưa được nhiều người để ý tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước