Sự lệch lạc của tục đốt vàng mã

Việt Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 20:22 GMT+7

Nhiều năm qua, việc đốt vàng mã tại các lễ hội vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đó là sự lệch lạc về tín ngưỡng tâm linh.

Tục đốt vàng mã đã có từ xa xưa và trở thành một nghi thức trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Nhưng nhiều người có quan niệm “trần sao, âm vậy” nên đã không tiếc tiền mua nhiều vàng mã gửi cho người quá cố, khiến cho tục lệ này bị lạm dụng.

Theo số liệu thống kê, trung bình một năm, khoảng 50.000 tấn vàng mã được sử dụng, riêng Hà Nội đã tiêu tốn trên dưới 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã.

Một số nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, việc đốt vàng mã khó có thể tách rời khỏi văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Cổ nhân đốt vàng mã nhằm thể hiện tấm lòng thành kính đối với người đã khuất nhưng không thể để việc đốt vàng mã ngày càng tràn lan và có phần lệch lạc về tín ngưỡng tâm linh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước