Hà Nội cần hơn 1,2 triệu tỉ đồng hoàn thiện giao thông thông minh

Bảo Linh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 11:02 GMT+7

VTV.vn - Đồ án quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được đánh giá là toàn diện với nhiều giải pháp tổng thể.

Hà Nội sẽ cần tới khoảng 1.235.380 tỉ đồng để hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh kết nối gần 10 tuyến đường sắt đô thị, khép kín đường vành đai, xây dựng nhiều cầu vượt sông... Đó là nội dung trong đồ án quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án xác định các chỉ tiêu quy hoạch cần đạt được trong đô thị trung tâm bao gồm: Tỷ lệ diện tích đất giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt 20 - 26%, trong đó diện tích đất cho giao thông tĩnh từ 3 - 4 %; Mạng lưới vận tải hành khách công cộng đạt từ 2 - 3 km/km2, bảo đảm đáp ứng 50 - 55% tổng nhu cầu đi lại vào năm 2030 và 65 - 70% vào các năm sau đó.

Tham dự lễ công bố đồ án quy hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, quy hoạch này không chỉ là định hướng phát triển giao thông vận tải của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ mà còn bảo đảm sự thống nhất trong chiến lược phát triển giao thông vận tải chung của cả nước, làm cơ sở cho thành phố Hà Nội cụ thể hóa chi tiết các quy hoạch, đề án, dự án.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước