Huế chấn chỉnh tình trạng ăn mặc phản cảm tại các khu di tích

Mỹ Nga - Nam Trung (VTV8)-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/7, du khách đến tham quan quần thể di tích Cố đô Huế sẽ phải tuân thủ quy định về trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Tại thời điểm này, Đại nội Huế đón hàng trăm lượt du khách tới tham quan mỗi ngày. Tại đây, bên cạnh việc đặt hệ thống biển báo không được ăn mặc phản cảm, nhân viên bảo vệ sẽ trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở du khách. Nếu không tuân thủ theo quy định, du khách sẽ bị buộc phải rời khỏi khu di tích.

Thực tế cho thấy, tình trạng du khách ăn mặc trang phục phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục diễn ra không ít ở các điểm di tích lịch sử, những lễ hội văn hóa, tâm linh. Bên cạnh việc chấn chỉnh bằng cách tuyên truyền, nhắc nhở, trong thời gian tới, các điểm di tích Huế sẽ bố trí thêm những quầy dịch vụ cho thuê trang phục phù hợp, tạo điều kiện cho việc thăm viếng, thưởng ngoạn của du khách.


Chấn chỉnh việc ăn mặc phản cảm tại di tích Chấn chỉnh việc ăn mặc phản cảm tại di tích

VTV.vn - Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa đã cho bố trí quần, áo dài tại di tích để chấn chỉnh việc phục trang chưa phù hợp của du khách.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước