Chấn chỉnh việc ăn mặc phản cảm tại di tích

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/02/2017 21:32 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa đã cho bố trí quần, áo dài tại di tích để chấn chỉnh việc phục trang chưa phù hợp của du khách.

Các du khách, đặc biệt là khách quốc tế khi đến những thành phố biển như Nha Trang, Khánh Hòa thường có cách ăn mặc khá thoải mái. Tuy nhiên, việc mặc những bộ trang phục quá thoải mái hay không kín đáo khi đến thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa tâm linh tại địa phương lại vô hình trở nên phản cảm.

Từ thực tế này, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa đã cho bố trí quần, áo dài tại di tích để chấn chỉnh việc phục trang chưa phù hợp của du khách.

Những chiếc áo với kiểu dáng, màu sắc phù hợp cho lễ tháp được xếp sẵn tại những chiếc tủ trong khuôn viên Tháp Bà Ponagar. Du khách thoải mái chọn lựa và chỉ cần mặc vào là có ngay một trang phục mới phù hợp với không gian của Tháp Bà.

Việc mặc trang phục áo dài để viếng tháp không hề gây bất tiện cho du khách mà còn giúp họ hiểu hơn về giá trị của di tích lịch sử văn hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Chấn chỉnh việc ăn mặc phản cảm tại di tích - Ảnh 1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước