Kênh thủy lợi ở Bạc Liêu 15 năm không được nạo vét

VTV9-Thứ năm, ngày 02/11/2017 09:29 GMT+7

VTV.vn - Việc 15 năm qua kênh Cô Tư (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) không được nạo vét khiến người dân nuôi tôm tôm chết, làm muối không có hiệu quả.

Cuộc sống của hơn 100 hộ dân ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu chủ yếu dựa vào việc nuôi tôm, làm muối nhưng lại không thể lấy nước mặn. Nguyên nhân là do kênh Cô Tư, kênh thủy lợi chính tại đây, đã bị bồi lấp. Nhiều năm qua, bùn, phù sa lâu ngày tích tụ không được nạo vét, khiến nước từ bên ngoài không thể lưu thông vào. Phía trong kênh, cây dại mọc um tùm, chắn ngang dòng chảy.

Trong vài ngày qua trời có mưa, nhờ đó kênh Cô Tư được đầy nước. Tuy nhiên, nước ngọt cũng không giúp gì được cho người nuôi tôm.

Theo lãnh đạo địa phương, việc kênh Cô Tư trong nhiều năm qua không được nạo vét là do thiếu kinh phí. Theo đó, do thiếu vốn nên xã không thể nạo vét tuyến kênh Cô Tư theo nhu cầu của bà con nông dân. Đây cũng là thực tế chung của nhiều công trình bức thiết trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nước kênh Ba Bò (TP.HCM) đen đặc, bốc mùi hôi thối Nước kênh Ba Bò (TP.HCM) đen đặc, bốc mùi hôi thối TP.HCM: Tiềm ẩn dịch bệnh vì dòng kênh ô nhiễm nhiều năm TP.HCM: Tiềm ẩn dịch bệnh vì dòng kênh ô nhiễm nhiều năm Gần 200 hộ dân ở Đồng Tháp mất đường vì nạo vét kênh thủy lợi Gần 200 hộ dân ở Đồng Tháp mất đường vì nạo vét kênh thủy lợi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước