Khai thác cát trái phép: Chính quyền đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 16:27 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động khai thác cát trái phép sẽ gây sạt lở bờ sông, lún đê, xoáy sâu vào thân đê, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa thực sự mạnh tay xử lý.

Dù lãnh đạo huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên khẳng định, từ giữa tháng 5, mọi hoạt động khai thác cát ở xã Tứ Dân phải dừng do mùa mưa bão đến gần nhưng hiện vẫn có tàu hút cát hoạt động. Đại diện huyện cho rằng phải chờ báo cáo tỉnh mới có biện pháp xử lý vi phạm này.

Tương tự, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mặc dù theo quy định, các tàu khai thác cát chỉ hoạt động trong giờ hành chính nhưng các doanh nghiệp luôn khai thác quá giờ. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho rằng khi đi kiểm tra huyện phải có kế hoạch, phải báo trước thì lực lượng chức năng mới kiểm tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, 30 tỉnh, thành trên cả nước có hoạt động khai thác cát trái phép. Tuy trách nhiệm quản lý chính vẫn thuộc về chính quyền địa phương nhưng "quả bóng" trách nhiệm vẫn bị đẩy đi, đẩy lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước