Khó kêu gọi lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hết hạn về nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/08/2016 10:03 GMT+7

VTV.vn - Việc kêu gọi lao động Việt Nam trở về sau khi hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc đang là vấn đề rất khó khăn.

Mới đây nhất, Hàn Quốc đã chính thức mở cửa lại thị trường lao động cho Việt Nam sau 4 năm tạm dừng tiếp nhận, dự kiến trong năm 2016, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận khoảng 2.100 lao động ngành sản xuất chế tạo từ Việt Nam. Những người đang có nhu cầu xuất khẩu lao động sống tại 44 quận, huyện bị Hàn Quốc từ chối tiếp nhận lao động cũng đang "ngồi trên đống lửa" vì cơ hội cải thiện thu nhập, ước mơ đổi đời bị trì hoãn. Còn tại những nơi có nhiều lao động bỏ trốn, việc kêu gọi họ trở về cũng là cả một chặng đường gian nan.

Việc các lao động nước ta bỏ trốn, không chịu về nước sau khi hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc đang đặt ra cho các nhà chức trách địa phương nước bạn nhiều thách thức trong việc đảm bảo an ninh. Người lao động bỏ trốn sẽ không được pháp luật nước sở tại bảo vệ. Do đó, họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước