"Ma trận" thủ đoạn hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả

Khuất Minh-Thứ bảy, ngày 05/12/2020 20:47 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, những tháng cuối năm chính là thời điểm các đối tượng buôn hàng lậu, hàng giả tung hoành, gia tăng về cả khối lượng lẫn chủng loại hàng hóa.

Các mặt hàng được làm giảnhập lậu bằng nhiều cách tinh vi hơn để qua mặt được cơ quan chức năng và đi sâu vào thị trường nội địa.

Các bao tải dứa, thùng các tông chứa đầy hàng hóa đều được vận chuyển bằng xe thương binh từ biên giới về khu đô thị Phú Lộc 3, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, nếu như trước đây hàng lậu, hàng giả được đưa vào nội địa theo đường bộ bằng cách thuê người vận chuyển, nay do tình hình dịch bệnh, các phương thức vận chuyển hàng lậu này cũng đã thay đổi.

Ma trận thủ đoạn hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện lô hàng giả, hàng lậu

Các sản phẩm hàng giả được ngụy trang dưới hình thức đầy đủ tem nhãn, giấy tờ mua bán, thậm chí có cả hóa đơn quẹt thẻ của ngân hàng theo bộ. Nhưng cơ quan chức năng Lạng Sơn đã chứng minh các sản phẩm đó là hàng giả.

Hiện toàn bộ số hàng đã bị thu giữ và tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh các chủ hàng tại Việt Nam.

Tình trạng buôn bán và đưa hàng giả vào sâu trong thị trường nội địa ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn hơn. Mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm. Cùng với đó là kiểm soát trước, trong và sau Tết Nguyên đán với 3 nhóm nhiệm vụ chính nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường,. Đặc biệt là xử lý nghiêm hành vi vi phạm, các mặt hàng có nhu cầu cao trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước