Ninh Thuận: Khánh thành cầu dây văng An Đông

Đức Đệ-Thứ bảy, ngày 29/08/2015 17:06 GMT+7

Cầu An Đông nối đôi bờ sông Dinh.

VTV.vn - Sáng nay (29/8), UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ khánh thành cầu An Đông thuộc phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Cầu An Đông là cây cầu nối liền đôi bờ Bắc - Nam sông Dinh và là điểm kết nối cuối cùng của công trình đường ven biển dài 107 km của tỉnh Ninh Thuận.

Với nhịp cầu lớn 140m, cầu An Đông là một trong những công trình cầu dây văng có nhịp lớn nhất cả nước hiện nay. Hệ thống cáp dây văng do Công ty Freyssinet, Pháp trực tiếp cung ứng và lắp đặt. Đây cũng là hạng mục cuối cùng trên tuyến đường ven biển của tỉnh Ninh Thuận được thông suốt từ phía Nam - mũi Cà Ná, giáp ranh giới tỉnh Bình Thuận tới phía Bắc - Du Long, giáp tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có tổng kinh phí hơn 1.327 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cây cầu có tổng chiều dài hơn 3,4 km, mặt cầu rộng 20,5m.

Công trình được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đáp ứng niềm mong đợi của bà con hai bên bờ sông Dinh bị chia cắt bao đời nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước