Phòng chống cháy nổ nhà chung cư - Nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2015 14:02 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian qua, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại các tòa chung cư, do đó, việc thực hiện các công tác liên quan đến PCCC là nhiệm vụ của toàn xã hội.

Hiện nay, chung cư, nhà cao tầng là một xu thế tất yếu tại các đô thị. Chính vì vậy, bên cạnh những tiêu chí về an toàn, tiện nghi, việc cảnh báo tốt những nguy cơ cháy nổ luôn là nhiệm vụ cấp bách của các chủ đầu tư, cơ quan Nhà nước và từng hộ dân.

Liên quan đến tính cấp bách của việc phòng, chống cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng hiện nay, phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

Phòng chống cháy nổ - Trách nhiệm của toàn xã hội Phòng chống cháy nổ - Trách nhiệm của toàn xã hội

Gần đây, TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Giải pháp nào cho an toàn phòng chống cháy nổ?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước