Tạo thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Quý Châu (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 16/08/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Tiếp công dân là công tác quan trọng của các cơ quan Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo.

Sau khi Luật tiếp công dân có hiệu lực vào ngày 1/7/2014, ngày 15/8/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dân thi hành Luật tiếp công dân.

Sau hai năm thực hiện, Luật tiếp công dân đã góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng như nâng cao trách nhiệm của các tổ chức tiếp công dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước