Tháng 3 cao điểm hạn mặn, thiếu nước ở Tây Nam Bộ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/03/2024 07:27 GMT+7

Xâm nhập mặn có nguy cơ gây thiếu nước ngọt đến gần 40.000 ha lúa và khoảng 43.300 ha vùng chuyên canh cây ăn trái. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Từ tháng 3, nắng nóng sẽ gay gắt hơn và mở rộng ở cả miền Đông và miền Tây của Nam Bộ.

Nước bốc hơi nhanh do nắng nóng, trời ít mưa trái mùa hiếm gặp sẽ khiến xâm nhập mặn gay gắt và vào sâu hơn tháng 2.

Vào 2 kỳ triều cường từ 7 - 13 và 24 - 28/3, dự báo ranh mặn 4g/l - mức độ mặn không lấy được nước để sinh hoạt hay sản xuất sẽ vào sâu trên 45 km tính từ cửa biển. Trong đó, hệ thống sông Vàm Cỏ mặn vào sâu nhất, từ 80 - 85 km.

Xâm nhập mặn có nguy cơ gây thiếu nước ngọt đến gần 40.000 ha lúa và khoảng 43.300 ha vùng chuyên canh cây ăn trái, tập trung chủ yếu ở Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau.

Để giảm thiểu tác động của hạn mặn, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp và sử dụng nước ngọt tiết kiệm, phù hợp.

Theo dự báo, tại Nam Bộ, trời sẽ nắng mạnh và nóng hơn vào trưa và chiều nay (2/3). Nhiệt độ của các thành phố đồng loạt tăng lên trên 32 độ C. Tân An, Vĩnh Long và nhiều nơi ở miền Đông Nam Bộ như TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa… thậm chí còn nắng nóng, 35 - 37 độ C.

Hầu hết các nhà máy nước ở Bến Tre bị xâm nhập mặn vượt ngưỡng Hầu hết các nhà máy nước ở Bến Tre bị xâm nhập mặn vượt ngưỡng

VTV.vn - Tình hình xâm nhập mặn trên các tuyến sông chính tại tỉnh Bến Tre đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là trong bối cảnh của triều cường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước