TP.HCM: Khu dân cư cao cấp bị “thắt cổ chai”

Công Trung - Phan Giang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 10:17 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, người dân tại một khu dân cư cao cấp đang chịu nhiều lo lắng vì chất lượng sống đứng trước nguy cơ bị suy giảm, thiếu kết nối với giao thông bên ngoài.

Những lo lắng của người dân ở khu dân cư cao cấp Gia Hòa (phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM) càng lớn hơn khi con đường duy nhất để đi ra ngoài lại bị lấn chiếm. Theo khảo sát thực tế tại đây của phóng viên VTV, nguy cơ là có thực và thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn.

Người dân tại khu dân cư cho biết, quy mô tại đây là khoảng 600 hộ, nay đã có hơn 200 hộ sinh sống và số lượng này sẽ còn tăng lên. Tuy nhiên, lời hứa của chủ đầu tư về một con đường chính 30m kết nối trực tiếp với đường Đỗ Xuân Hợp vẫn chưa được thực hiện.

Khánh Hòa còn 155 lối đi dân sinh qua đường sắt Khánh Hòa còn 155 lối đi dân sinh qua đường sắt Hiểm họa đường ngang dân sinh Hiểm họa đường ngang dân sinh Mất an toàn đường ngang do hạ tầng Mất an toàn đường ngang do hạ tầng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước