Trên 20.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 11:03 GMT+7

Người dân tại Kiên Giang đang thiếu nước sinh hoạt

VTV.vn - Trên 20.000 hộ dân tại Kiên Giang đang thiếu nước sinh hoạt do 10 trạm cấp nước bị nhiễm mặn.

Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nông thôn, nhất là vùng ven biển và hải đảo của tỉnh Kiên Giang.

Hiện tại, đã có 10 trạm cấp nước nông thôn trên địa bàn các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Châu Thành, An Biên, An Minh, Kiên Hải và TP Rạch Giá bị nhiễm mặn, không thể hoạt động, với trên 20.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Các xã ven biển như Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây, Đông Hưng A (huyện An Minh) người dân phải mua nước do các ghe đi chở từ nơi khác về, với giá khá đắt, từ 30-40 ngàn đồng/lu (khoảng 1 m3). Còn tại các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải đang thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng, giá đổi 1 m3 nước từ 120 - 150 ngàn đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước