Trung Quốc rét kỷ lục, nhiệt độ miền Bắc Việt Nam sẽ giảm thêm 10 độ C

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 15:45 GMT+7

VTV.vn - Khối không khí lạnh từ Trung Quốc khi di chuyển đến Việt Nam sẽ khiến nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm thêm 10 độ C vào ngày 23/01.

Trung Quốc đang đón đợt lạnh kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, trong 3 ngày tới, nhiệt độ trên khắp nước này sẽ tiếp tục giảm thêm 10 độ C. Như vậy, gần 90% diện tích Trung Quốc sẽ chìm trong nhiệt độ dưới 0 độ C.

Theo ghi nhận của các phóng viên thường trú Đài THVN tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), một con sông giữa lòng thủ đô đã đóng thành băng nhiều ngày nay, mức nhiệt độ hiện tại là -10 độ C. Hôm nay (22/01), nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Bắc Kinh là -6 độ C, thấp nhất là -16 độ C. Theo dự báo, ngày mai (23/01), nhiệt độ tại thủ đô này sẽ ở mức -17 độ C.

Còn tại nhiều vùng ở Nội Mông, nhiệt độ đang ở mức -28 độ C. Tại Hắc Long Giang, mức nhiệt ghi nhận là -24 độ C. Những ngày gần đây, nhiệt độ có ngày thấp nhất là từ -40 độ C đến -41 độ C. Tại thành phố Thượng Hải, nhiệt độ hiện tại là -5 độ C, thấp kỷ lục 30 năm qua.

Trung Quốc đón đợt rét kỷ lục vì đang nằm sâu trong vùng tâm rét của khối khí lạnh rất mạnh với giá trị khí áp trung tâm sáng nay đã lên đến 1.079 mb. Dù cách xa hàng nghìn cây số nhưng khi di chuyển đến Việt Nam, cường độ của không khí lạnh vẫn mạnh. Từ chiều tối nay (22/01), khối khí lạnh sẽ gây gió rét và làm nhiệt độ toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sụt giảm nhanh chóng. Ngày mai (23/01), nhiệt độ sẽ giảm thêm 10 độ so với hôm nay (22/01).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước