Tuyến Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh đạt 88% khối lượng công việc

Hạnh Vân, Hoàng Vũ-Thứ năm, ngày 09/12/2021 06:27 GMT+7

VTV.vn - Hiện dự án đang đạt hơn 88% tổng tiến độ thi công. Các gói thi công ngầm đang đạt khoảng 93%, một số gói đạt 98% như đoạn thi công ngầm từ Nhà hát TP đến ga Ba Son.

2 ngày vừa qua, 4 đoàn tàu của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã về đến TP Hồ Chí Minh. Trong vòng 10 ngày tới, những đoàn tàu này sẽ được vận chuyển về nơi tập kết container, hàng hóa Long Bình, thành phố Thủ Đức.

Tuyến Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh đạt 88% khối lượng công việc - Ảnh 1.

Toa tàu rộng 3 m, cao 4 m và nặng gần 37 tấn. Cửa lên xuống rộng 1,3 m và cao 1,85m.

Tuyến Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh đạt 88% khối lượng công việc - Ảnh 2.

Sau hơn 1 tiếng chuẩn bị, toa tàu đầu tiên đã được nâng lên khỏi khoang tàu. Ảnh: NLĐ

Các đoàn tàu được nhập khẩu từ Nhật Bản, dài hơn 61m, chở được 930 hành khách và có tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 110km/h. Lẽ ra, tuyến Metro này đã phải hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, những khó khăn từ dịch bệnh và quá trình thi công đã khiến tiến độ thực hiện không như mong muốn.

Có kinh nghiệm từ các đoàn tàu trước, 4 đoàn tàu về đợt này được bốc dỡ nhanh hơn so với trước. Tuy nhiên, để 4 đoàn tàu này về đến TP Hồ Chí Minh là nỗ lực rất lớn do thời tiết xấu, đi lại khó khăn, lại bị ảnh hưởng rất nhiều của dịch COVID-19

Dịch bệnh cũng khiến cho các chuyên gia không thể đến tận nơi thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản xuất tại nhà máy. Trong khi đó, đây là bước tiền đề để thực hiện sản xuất hàng loạt vật tư thiết bị của dự án.

Tuyến Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh đạt 88% khối lượng công việc - Ảnh 3.

Hơn 8h ngày 7/12, phương tiện chuyên chở sẵn sàng tiếp nhận toa tàu đầu tiên của 2 đoàn tàu cập cảng Khánh Hội. Ảnh: NLĐ

Tuyến Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh đạt 88% khối lượng công việc - Ảnh 4.

Toa tàu được cân chỉnh cẩn thận, lên xe siêu trường, siêu trọng. Ảnh: NLĐ

Hiện dự án đang đạt hơn 88% tổng tiến độ thi công. Các gói thi công ngầm đang đạt khoảng 93%, một số gói đạt 98% như đoạn thi công ngầm từ Nhà hát TP đến ga Ba Son. Các gói thi công trên cao đạt khoảng 94%. Hiện công tác thi công đang tập trung đối với đoạn ngầm, chủ yếu là thi công đắp trả mặt bằng ở khu vực quận 1.

Như vậy, đã có 11/17 đoàn tàu của tuyến đã về Việt Nam. Trong năm 2022, mục tiêu mà Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh đặt ra là sẽ nhập khẩu toàn bộ 6 đoàn tàu còn lại. Khi các đoàn tàu đã về đầy đủ, công tác vận hành chạy thử, kiểm tra kết nối với hệ thống đường tàu cũng sẽ được thực hiện nhanh hơn, thông suốt hơn, từ đó, rút ngắn tiến độ và sớm đưa dự án vào khai thác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước