Vùng cây công nghiệp “chết mòn” vì khô hạn

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/03/2016 21:43 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, hiện toàn vùng Tây Nguyên có trên 40.000ha cây trồng các loại thiếu nước tưới và trên 10.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Huyện Chư Pưh là vùng cây công nghiệp dài ngày lớn nhất tỉnh Gia Lai. Hiện 50% diện tích cây trồng tại đây không có nước tưới. Với số tiền đầu tư cả tỷ đồng vào những vườn cây công nghiệp, nên những ngày này các hộ dân đã cố gắng làm đủ mọi cách để giữ lại sự sống cho những gốc cây.

Hiện có gia đình đã đào 5 đến 6 cái giếng, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn nước. Vì vậy, các hộ đã bắt đầu phải mua nước về tưới để cứu cây. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài.

Bên cạnh việc cây chết vì không có nước tưới, theo người dân địa phương, dù có duy trì được vườn thì sản lượng sang năm sẽ giảm ít nhất 1/2.

Cây chết khô, người dân khốn khó vì hạn hán Cây chết khô, người dân khốn khó vì hạn hán

VTV.vn - Hạn hán khiến 4.000 hộ dân tại Bình Phước lâm vào tình cảnh khốn khó khi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước