Vườn quốc gia Vũ Quang đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN

Trường Biên (Đài PT-TH Hà Tĩnh) - Ảnh: Báo Hà Tĩnh-Chủ nhật, ngày 22/11/2020 07:00 GMT+7

Vườn quốc gia Vũ Quang

VTV.vn - Danh hiệu "Vườn di sản ASEAN" được trao tặng không chỉ khẳng định sự đa dạng sinh học mà còn thể hiện giá trị văn hóa, lịch sử của VQG Vũ Quang đối với cả khu vực.

Ngày 21/11, Vườn quốc gia Vũ Quang thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu vườn di sản ASEAN.

Vườn quốc gia Vũ Quang đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN - Ảnh 1.
Vườn quốc gia Vũ Quang đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN - Ảnh 2.

Theo đánh giá của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Vườn Quốc gia Vũ Quang có đầy đủ các tiêu chí để trở thành thành viên của Hiệp hội Các vườn di sản ASEAN như tính toàn vẹn hệ sinh thái, tính đại diện, tính tự nhiên, tính độc đáo và các sinh cảnh đặc trưng, cùng các loài quý hiếm, tính hợp pháp và hợp lý, tính xuyên biên giới, kế hoạch quản lý, tầm quan trọng cho bảo tồn.

Vườn quốc gia Vũ Quang đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN - Ảnh 3.

Vườn quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích tự nhiên là trên 55.000 ha, trải rộng trên địa bàn 3 huyện là Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn. Vườn hiện có trên 1.800 loài thực vật bậc cao, 94 loài thú, 315 loài chim…, trong đó, quý hiếm nhất từng được phát hiện là giống Sao la.

Tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã Tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã

VTV.vn - Nhiều đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật để buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã vì nguồn lợi quá lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước