Xu hướng "nhà thông minh" tại châu Á

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 12:51 GMT+7

VTV.vn - Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối vạn vật với thao tác dùng giọng nói thay vì điện thoại di động đang là xu hướng của "nhà thông minh" trên thế giới.

Một thập kỉ trước, ý tưởng dùng điện thoại thông minh để điều khiển bảng nhiệt độ, hệ thống đèn và hệ thống an ninh trong nhà chỉ là một câu chuyện viễn tưởng. Tuy nhiên, năm 2017 đã trở thành năm của "nhà thông minh", khi các công nghệ của thị trường này liên tục phát triển.

Năm 2018, cũng hứa hẹn nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp "nhà thông minh", với các công nghệ mới, thị phần và đối tượng khách hàng liên tục đạt bước đột phá.

Nhà thông minh phòng chống ô nhiễm không khí ở Nhật Bản Nhà thông minh phòng chống ô nhiễm không khí ở Nhật Bản

VTV.vn - Ngôi nhà được thiết kế dựa trên đồng bộ hóa các giải pháp: lọc, cung cấp không khí, thúc đẩy lưu thông không khí giữa các phòng nhằm tạo ra chất lượng không khí luôn sạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước