Hải Phòng chưa kết nối hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ

PV-Chủ nhật, ngày 25/09/2016 11:40 GMT+7

VTV.vn - Hạ tầng giao thông đô thị chưa được kết nối đồng bộ do thiếu vốn, gây lãng phí nguồn lực của thành phố Hải Phòng.

Các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống giao thông được đầu tư lớn, Hải Phòng đang ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư.

"Vài năm gần đây, đã có rất nhiều hạng mục hạ tầng giao thông được đưa vào hoạt động tại Hải Phòng như sân bay Cát Bi, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chúng tôi được biết, cảng nước sâu Lạch Huyện sẽ sớm đưa vào hoạt động và Hải Phòng đang có kế hoạch phát triển thêm nhiều hạng mục hạ tầng giao thông nhằm tăng cường sự kết nối giữa Bắc sông Cấm với trung tâm thành phố" - ông Charles Chong - Tổng giám đốc Công ty TNHH VSIP Hải Phòng - cho biết.

Tuy nhiên, sự kết nối giữa các hạ tầng này còn chưa tốt và cần tiếp tục được đầu tư lớn để giải phóng các điểm nghẽn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước