Bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Thu Trà, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 19:23 GMT+7

VTV.vn - Sau 4 ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng 22/12, Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 5 đã hoàn thành với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc đánh giá kết quả Kỳ họp thứ hai và bước đầu chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh báo cáo về đánh giá kết quả kỳ họp gửi các đại biểu Quốc hội; đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng thời gian cho nội dung chất vấn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội.

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các quy định về cơ chế tài chính ngân sách trong dự thảo chưa thể hiện cơ chế đặc thù, vì vậy cần xác định rõ phạm vi, nội dung, cơ chế có tính đột phá mạnh mẽ hơn, nhất là các vấn đề về phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khi ban hành nghị định này, Chính phủ cần bám sát Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Thủ đô để bảo đảm tính thống nhất của luật, tạo động lực phát triển cho Thủ đô Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước