Cổ phần hóa ngành giao thông vượt gấp đôi kế hoạch

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/12/2015 21:49 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành chuyển 137 Doanh nghiệp Nhà nước sang thành công ty cổ phần, vượt gần gấp đôi so với kế hoạch.

Chiều nay (9/12), Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông Vận tải phải triển khai cổ phần hoá 70 doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế Bộ đã hoàn thành chuyển 137 Doanh nghiệp Nhà nước sang thành công ty cổ phần, vượt gần gấp đôi so với kế hoạch. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng thời với cổ phần hoá, các hình thức sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước khác cũng được đẩy mạnh. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành thoái vốn tại 113 doanh nghiệp, thu về khoảng 4.400 tỷ đồng. Thông qua tái cơ cấu, cổ phần hoá, các doanh nghiệp đã giải quyết được tồn tại, bước đầu lành mạnh hóa tình hình tài chính. Nhờ vậy, vốn chủ sở hữu tăng 40%, lợi nhuận trước thuế tăng gần 10 lần, thu nhập người lao động tăng 50%.

Bộ Giao thông Vận tải cũng là cơ quan đi đầu trong cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập với việc thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải và Bệnh viện Nam Thăng Long. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao sự tiên phong của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, sau tái cơ cấu, cổ phần hoá Bộ cần tiếp tục tập trung xử lý nhiều vấn đề như sắp xếp lao động dôi dư và tăng vốn tự có cho doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước