ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản: Góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/09/2015 19:24 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Cuối giờ chiều nay (16/9), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Hiện nay có khoảng 85.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại, thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân; góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực tiến triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần triển khai cụ thể đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng, Nhà nước ta, góp phần tăng cường quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản theo hướng toàn diện và bền vững.

Nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần nâng cao năng lực, trình độ; tham mưu, đề xuất các biện pháp góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước theo đúng tinh thần Đối tác chiến lược sâu rộng.

Tổng Bí thư mong muốn kiều bào, người lao động và lưu học sinh Việt Nam nghiêm túc chấp hành pháp luật nước bạn, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước với tinh thần yêu nước; phát huy vai trò cầu nối tăng cường hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước