Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/09/2023 19:58 GMT+7

VTV.vn - Chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị cấp cao liên quan của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Với sự tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm trong tất cả các hoạt động, đoàn Việt Nam đã để lại những dấu ấn lớn tại các Hội nghị, đóng góp tích cực vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác tham dự phiên khai mạc Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chứng kiến các chuyển động, biến động đa chiều, nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, tăng trưởng chưa bền vững, thương mại phục hồi chậm, bất ổn địa chính trị ngày càng phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một chương trình làm việc hết sức dày đặc, trong đó, tham dự và có bài các phát biểu quan trọng tại 17 hoạt động cấp cao với nhiều thông điệp, định hướng và sáng kiến thiết thực.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực - Ảnh: VGP

Tại các phiên toàn thể và họp hẹp của Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để giữ vững "ASEAN tầm vóc" và là "tâm điểm của tăng trưởng", ASEAN cần phát huy sức mạnh tự thân, củng cố đoàn kết nội khối và phải nâng cao tự cường thông qua đẩy mạnh liên kết kinh tế, mở rộng thị trường nội khối, khơi thông các dòng chảy thương mại và đầu tư. Các nước thành viên phải nêu cao tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ, tự cường và tinh thần này phải được thể hiện bằng cả lời nói và hành động.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 3.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị, được bạn bè quốc tế đánh giá cao - Ảnh: VGP

Tại các hội nghị cấp cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ở giữa tâm điểm cạnh tranh gay gắt, ASEAN cần giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn. ASEAN phải thực sự trở thành một cầu nối tin cậy với năng lực điều hòa và cân bằng các mối quan hệ và lợi ích, kiên định mục tiêu xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và quan trọng nhất là thống nhất giữ vững lập trường nguyên tắc của mình trong các vấn đề có liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh - phát triển của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đặc biệt, tại Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng nhấn mạnh đến tầm vóc của ASEAN khi đã tổ chức một hội nghị thu hút sự tham gia của lãnh đạo những nền kinh tế lớn nhất thế giới, với quy mô trên 54% dân số thế giới và khoảng 62% GDP toàn cầu.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 4.

Thủ tướng có các bài phát biểu quan trọng tại tất cả các hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 - Ảnh: VGP

Thủ tướng đã nêu lên 3 nhóm giải pháp trọng tâm để Cấp cao Đông Á thực sự phát huy vai trò là tâm điểm hội tụ niềm tin, lan tỏa lợi ích, sức mạnh được nhân lên, nguồn lực được khơi thông. Thứ nhất là định hình cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ hai, cần tạo dựng động lực mới cho tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững. Thứ ba, cần xác định hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển là mục tiêu; đối thoại, hợp tác là công cụ.

Cùng với các hoạt động đa phương, Thủ tướng đã có gần 20 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các đối tác lớn, quan trọng, các đối tác truyền thống của Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác, đưa hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 5.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, các nhà Lãnh đạo thông qua nhiều văn kiện quan trọng - Ảnh: VGP

Các đối tác đều đánh giá cao chính sách kinh tế - xã hội và những kết quả phục hồi tích cực của Việt Nam sau đại dịch, cũng như vai trò năng động cùng những đóng góp tích cực của Việt Nam tại ASEAN và khu vực. Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững…

Trong bối cảnh vấn đề an ninh lương thực, đặc biệt là thiếu hụt nguồn cung về gạo đang là quan tâm của nhiều nước ở khu vực, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các nước bảo đảm nguồn cung ổn định và góp phần tăng cường an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu.

Tại cuộc gặp Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế IFM, Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tư vấn, hoạch định chính sách và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu phát triển. Còn tại cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cùng với việc nhấn mạnh 4 lĩnh vực hợp tác chính, Thủ tướng đề nghị việc hợp tác phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những dự án lớn, làm xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái cho nền kinh tế Việt Nam chứ không làm dàn trải, manh mún, chia cắt, vừa mất thời gian, thủ tục mà hiệu quả lại không cao.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Indonesia và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao về kinh doanh và đầu tư ASEAN - diễn đàn liên quan đến doanh nghiệp thường niên lớn nhất khu vực, với đại diện hơn 2.000 doanh nghiệp ASEAN và quốc tế, hơn 100 diễn giả quốc tế.

Để phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá mới cho ASEAN, Thủ tướng cho rằng các Chính phủ và doanh nghiệp cần hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thực chất hơn để cùng nhau hoàn thiện thể chế; chung tay phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, kết nối kinh tế; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt, các doanh nghiệp phải luôn đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 43: Việt Nam đóng góp tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh 7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2023 - Ảnh: VGP

Chỉ trong hơn 3 ngày ở Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự khoảng 40 hoạt động đa phương và song phương. Thủ tướng và các thành viên trong đoàn đã tận dụng tối đa thời gian, tranh thủ mọi cơ hội có thể để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, đóng góp tích cực vào thành công chung của các hội nghị cấp cao, góp phần khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến bạn bè khu vực và quốc tế về một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, một Việt Nam tự tin, chủ động, chân thành, tin cậy, trách nhiệm, hội nhập, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân trong khu vực và trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước