Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Thụy Sỹ

Ngọc Hà, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/06/2016 15:42 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ, ngài Johann Schneider Ammann. (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)

VTV.vn - Tối 14/6 (theo giờ Hà Nội), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Thụy Sỹ.

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Johann Schneider Ammann, Phó Chủ tịch nước đã khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sỹ và mong muốn quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn Thụy Sỹ đã ưu tiên cung cấp ODA giúp Việt Nam đạt được những thành công trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch nước khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư và kinh doanh ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Ammann khẳng định, Thụy Sỹ mong muốn sớm hoàn tất đàm phán và ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu bao gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sỹ và Liechtenstein. Tổng thống Ammann nhấn mạnh, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ phát triển, Thụy Sỹ sẽ thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang chuyển từ quan hệ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi. Theo đó, Thuỵ Sỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, nông nghiệp và du lịch.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Johann Schneider Ammann cũng nhất trí việc Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, đào tạo nghề; mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu hai nước.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Tổng thống Thụy Sỹ chia sẻ quan ngại về tình hình khu vực, ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước