Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 từ ngày 21/11

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 19/11/2020 16:33 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của G20 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 21 - 22/11 và do Quốc vương Saudi Arabia - Salman bin Abdulaziz Al Saud chủ trì.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến diễn ra ngày 21-22/11/2020.

Tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong năm 2020, Việt Nam đã tham dự hầu hết các hội nghị quan trọng của G20 như: Hội nghị Bộ trưởng trong các lĩnh vực: ngoại giao, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, kinh tế số, lao động việc làm, môi trường, năng lượng, thương mại và du lịch; các hội nghị quan chức cao cấp và một số cuộc họp nhóm công tác chuyên ngành.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đặc biệt G20 về ứng phó COVID-19 vào ngày 26/3/2020, qua đó đã khẳng định trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam và ASEAN vào nỗ lực chung của quốc tế trong chống dịch COVID-19 cũng như truyền thông điệp về quyết tâm và kết quả chống dịch của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 từ ngày 21/11 - Ảnh 1.

Ngày 26/3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến G20 ứng phó Covid-19. (Nguồn: VGP)

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo các nước sẽ tập trung thảo luận về hợp tác ứng phó với COVID-19, thương mại đầu tư, kinh tế số và phát triển bền vững.

Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận với các chủ đề vượt quá trình đại dịch, phục hồi tăng trưởng và việc làm; xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu.

Trước đó, Chính phủ Saudi Arabia, nước Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cho biết Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của G20 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 21 - 22/11 và do Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud chủ trì.

Chính phủ Saudi Arabia cho biết với chủ đề "Hiện thực hóa cơ hội của thế kỷ 21 cho tất cả mọi người", Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ tập trung vào việc bảo vệ cuộc sống và khôi phục tăng trưởng bằng cách giải quyết những khó khăn trong đại dịch COVID-19 và đặt ra nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Đến nay, các nước thành viên G20 đã đóng góp hơn 21 tỷ USD để hỗ trợ tài trợ cho y tế toàn cầu. Số tiền cam kết hỗ trợ trên sẽ được sử dụng cho các công tác chẩn đoán, nghiên cứu và phát triển vaccine, điều trị COVID-19, những hoạt động nghiên cứu và phát triển khác.

Saudi Arabia, nước Chủ tịch luân phiên của G20 hiện nay, đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại đại dịch. Sau đó, Saudi Arabia sẽ phân bổ 150 triệu USD cho Liên minh ứng phó và sáng tạo đẩy lùi dịch bệnh toàn cầu; 150 triệu USD cho Liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu; 200 triệu USD cho các tổ chức và chương trình y tế khác.

G20 cũng đã đầu tư 11.000 tỷ USD để bảo vệ nền kinh tế toàn cầu và đưa ra sáng kiến giãn nợ 14 tỷ USD trong năm nay cho những quốc gia kém phát triển nhất.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức trực tuyến vào cuối tháng 11/2020 Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức trực tuyến vào cuối tháng 11/2020

VTV.vn - Chính phủ Saudi Arabia cho biết hội nghị thượng đỉnh sắp tới của G20 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 21 - 22/11, do Quốc vương Abdulaziz Al Saud chủ trì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước