Ấn Độ: Bọt sông hồ độc hại gây ô nhiễm môi trường

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 13/05/2015 14:57 GMT+7

VTV.vn - Người dân tại Bangalore (Ấn Độ) đang rất bất bình vì hiện tượng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng do bọt độc từ sông hồ tràn ra phủ trắng nhiều con đường.

Trong vòng hơn 1 tuần qua, người dân tại Bangalore (Ấn Độ) rất bất bình vì hiện tượng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng. Bọt độc từ sông hồ tràn ra đã phủ trắng nhiều con đường, ảnh hưởng đến hoa màu và cả việc giao thương buôn bán.

Những đám bọt trắng này đến từ khu vực gần hồ Varthur. Chúng có mùi hôi thối và rất độc hại. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng này là do nồng độ ammoniac và phốt phát có trong nước thải cao và khó có thể phân hủy. Chính vì thế tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến rất trầm trọng.

Tình trạng này đã từng xảy ra vào năm 2005, nhưng đến giờ, khi một lần nữa lặp lại thì địa phương vẫn lúng túng trong phương hướng giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước