Ấn Độ cấm quảng cáo bao cao su trong “giờ vàng”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ cấm quảng cáo bao cao su trong “giờ vàng” vì gây ảnh hưởng không tốt tới trẻ nhỏ.

Quảng cáo các sản phẩm bao cao su sẽ bị cấm xuất hiện trên khoảng 900 kênh truyền hình của Ấn Độ vào các khung giờ từ 6h đến 22h.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi nhiều người dân nước này cám thấy khó chịu với một số kênh truyền hình thường xuyên phát các đoạn phim quảng cáo bao cao su có nội dung không phù hợp, có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của trẻ em và khơi gợi "những hành vi không lành mạnh". 

Tuy nhiên, lệnh cấm này lại vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức kế hoạch hóa gia đình bởi lẽ lượng người sử dụng phương pháp tránh thai này tại Ấn Độ vẫn còn rất thấp.

Robot bồi bàn tại Ấn Độ Robot bồi bàn tại Ấn Độ Cuộc chiến chống HIV tại Ấn Độ Cuộc chiến chống HIV tại Ấn Độ 90 bao cao su ở Việt Nam không đảm bảo chất lượng 90 bao cao su ở Việt Nam không đảm bảo chất lượng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước