Bà Rịa - Vũng Tàu: Công nghệ xử lý rác qua loa ở Tóc Tiên

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/12/2017 13:12 GMT+7

VTV.vn - Một bãi rác khổng lồ tồn tại hàng chục năm với công nghệ xử lý rác qua loa đã khiến gần trăm người dân thiệt mạng vì ung thư.

Cá chết, cây chết, nước suối đổi màu đen kịt. Người dân ở xã Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hết sức lo lắng vì nguồn nước ô nhiễm. Nỗi lo ngày càng lớn khi tại xã Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có hơn 80 người dân thiệt mạng vì ung thư chỉ trong vòng 5 năm qua. Nguyên nhân được người dân cho là do ô nhiễm nguồn nước từ khu xử lý rác thải tập trung rộng 100ha ở đầu nguồn. Đó là bãi rác Tóc Tiên - nơi hiện có 10 nhà máy xử lý rác đang hoạt động.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân lo lắng vì ô nhiễm từ rác thải Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân lo lắng vì ô nhiễm từ rác thải

VTV.vn - Cá chết, cây chết, nước suối đổi màu đen kịt. Người dân ở xã Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang rất lo lắng vì nguồn nước bị ô nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước