Báo động tình trạng hẹn nhau tự tử qua mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/11/2017 15:27 GMT+7

VTV.vn - Mạng xã hội là nơi dễ nhất để những con người cùng hoàn cảnh và tình trạng tâm lý gặp gỡ nhau, từ đó có những hành động tiêu cực, thậm chí là tự tử.

Câu chuyện về những nhóm thiếu niên tại Đức rủ nhau tự tử là một hiện tượng đáng cảnh báo trong xã hội Đức. Chán nản, trong một lần lên mạng xã hội, Sophie bắt gặp một diễn đàn của những người muốn tự tử. Ban đầu Sophie chỉ muốn giãi bày, tìm người đồng cảm với mình, nhưng ngày qua ngày, cô bắt đầu có ý định tự tử. Và thế là Sophie cố gắng tự tử 3 lần, may mắn đều bất thành.

Cùng lúc đó, thi thể của 3 cô gái được phát hiện trong một khu rừng Tây Bắc nước Đức. Họ cắm trại cùng nhau, ngồi trong căn lều trại đó và bơm khí gas vào trại cho đến chết. Các nhà điều tra tìm thấy những lời hẹn tự tử của 3 cô gái này trên một diễn đàn, nơi mà trước đó từng có nhiều thành viên khác cũng đã tự kết liễu mạng sống của chính mình theo nhóm như Jana và Mario 10 năm trước hay một nhóm 17 thiếu niên tại Anh tự tử hồi năm 2008.

Đó là lý do những tổ chức tư vấn tâm lý qua mạng xã hội ra đời như nhóm của ông Georg đến từ Đại học Hamburg, tuy vậy, biện pháp này cũng chỉ là tạm thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước