Biến chứng bàn chân khó lường của căn bệnh tiểu đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/04/2016 14:17 GMT+7

VTV.vn - Với những bệnh nhân mắc căn bệnh tiểu đường, đôi bàn chân luôn bị đe dọa bởi những biến chứng khó lường.

Biến chứng bàn chân bởi căn bệnh tiểu đường gây ra những cảm giác khó chịu cho bệnh nhân như tê, đau, đôi khi là mất cảm giác. Thậm chí có nhiều trường hợp còn bị nhiễm trùng bàn chân dẫn tới lở loét và phải cắt bỏ. Để giúp người bệnh, đã có nhiều loại thuốc khác nhau được nghiên cứu. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, các loại thuốc cũng chỉ để chữa trị một phần.

“Đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và đã có dấu hiệu biến chứng, cần phải rất chú ý tới bàn chân của mình mỗi ngày. Cần phải kiểm tra các vết bầm, rạn nứt bất thường” - Thạc sĩ Patrick H Bowen tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Emory cho biết.

Để chăm sóc cho bàn chân, người bệnh nên rửa chân bằng nước ấm, sau đó lau sạch. Nếu như da bàn chân khô, người bệnh có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để tăng cường độ ẩm cho da; nên đi tất, giày và phải cẩn thận khi đi chân trần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước