Bình Thuận: Hỗ trợ người dân mua nước sinh hoạt trong mùa khô hạn

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 28/05/2015 16:41 GMT+7

VTV.vn -Trước tình cảnh khô hạn, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định chi 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân ở vùng phải mua nước sinh hoạt, cũng như đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước.

Theo đó, hai xã Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo của huyện Tuy Phong là những nơi hứng chịu cảnh thiếu nước cao nhất do tình trạng hạn hán gay gắt. Theo thống kê, có đến trên 9.670 người dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã này phải sử dụng nước sinh hoạt bằng cách mua từ các xe chở từ nơi khác về với giá 60.000 - 100.000 đồng/m3. Trung bình mỗi hộ phải trả chi phí từ 500 – 1 triệu đồng tiền nước sinh hoạt trong một tháng.

Bình Thuận còn có nhiều vùng thiếu nước trầm trọng khác ở các huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc. UBND tỉnh đã quyết định chi hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng để mua nước sinh hoạt cung cấp cho người dân chưa sử dụng từ hệ thống cấp nước. Đồng thời, Bình Thuận cũng chi gần 11 tỷ để đầu tư công trình bổ sung nguồn nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước