Bùng phát bệnh lao ở Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/09/2015 20:02 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bệnh lao đang có chiều hướng lan rộng.

Tại Mumbai, thành phố đông đúc vào bậc nhất Ấn Độ song lại có đến 50% dân số mang trong người vi khuẩn bệnh lao.

Bệnh lao bùng phát trở lại là vì thời gian bắt buộc sử dụng thuốc kháng sinh phải liên tục trong 6 tháng. Dù được phát miễn phí, thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện đi lấy thuốc hàng ngày.

Mỗi ngày có tới 18 triệu lượt người từ khắp nơi đến Mumbai, trong đó phần lớn sử dụng các phương tiện công cộng như tàu, xe, khiến dịch lao rất khó kiểm soát.

Bệnh lao luôn là vấn đề nhức nhối tại Ấn Độ, khi mà có đến 30.000 ca nhiễm mới hàng năm. Bên cạnh đó là sự hình thành của các chủng lao mới kháng thuốc. Các bác sĩ cảnh báo, chừng nào các khu ổ chuột xập xệ, mất vệ sinh còn tồn tại và nhiều người dân vẫn chưa có trách nhiệm với sức khoẻ của chính mình, thì dịch lao sẽ còn tiếp tục bùng phát tại Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước