Cảnh báo nguy cơ trẻ em rơi ngã từ ban công chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 13:27 GMT+7

VTV.vn - Việc nhiều chung cư xây dựng thanh chắn lan can, ban công chưa đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành, là một nguyên nhân dẫn đến nguy cơ trẻ em rơi, ngã từ ban công xuống.

Khoảng 11h trưa 15/7, tại tòa nhà Rainbow Khu Linh Đàm, Hà Nội một bé trai 6 tuổi bị tử vong do rơi từ ban công chung cư.

Lực lượng chức năng xác định, bé trai sống tầng 11, cháu ở nhà một mình, có thể cháu đã dùng ghế bàn ăn bắc lên ban công để chơi và trượt chân nên bị ngã xuống.

Trung úy Đặng Sơn Tùng, quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực Linh Đàm cho biết, hiện nay nhiều chung cư đang xây dựng thanh chắn lan can, ban công chưa đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành, nên đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều sự việc đau lòng.

Trung úy Tùng cũng cho biết, chỉ trong vòng 10 năm lại đây, riêng trên địa bàn Linh Đàm và một số phường quận Hoàng Mai đã xảy ra 9 vụ trẻ em rơi từ ban công xuống đất. Và điểm chung của hầu hết các vụ tai nạn này là các bé trai ở độ tuổi còn nhỏ, hiếu động, rơi ngã khỏi ban công khi ở nhà một mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước