Chất lượng sinh viên cử tuyển: Đầu vào yếu, đầu ra khó

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/05/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Với sinh viên cử tuyển, đầu vào yếu nên đầu ra khó xin được việc, dù nhiều đơn vị thừa nhận vẫn thiếu nhân sự, tuy nhiên, khó có thể tiếp nhận được đối tượng cử tuyển.

Không phải thi tuyển đầu vào, thủ tục xét tuyển đơn giản nên mỗi năm có một lượng không nhỏ học sinh vào được trường Đại học theo hệ cử tuyển một cách dễ dàng.

Trong số đó, không ít học sinh chọn những ngành học có đầu vào cao. Tại trường Đại học Y Khoa Vinh, hàng năm tiếp nhận hàng trăm sinh viên từ các tỉnh gửi về.

Chỉ có cử, mà không tuyển chọn đầu vào, thế nên, một chính sách tốt lại không thể phát huy được trong thực tiễn. Để rồi, nhiều sinh viên cử tuyển sau khi ra trường lại tiếp tục quẩn quanh với ruộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước