Cuộc chiến chống sách giả, sách lậu chưa biết bao giờ kết thúc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/05/2016 15:12 GMT+7

VTV.vn - Với chế tài xử phạt chưa đủ mạnh cùng lợi nhuận khổng lồ từ việc in ấn và buôn bán đã và đang khiến cuộc chiến chống sách giả, sách lậu chưa biết khi nào mới kết thúc.

Hiện tại ở Việt Nam, khung hình phạt cao nhất đối cho việc in ấn và buôn bán sách lậu theo luật hình sự chỉ là ở mức phạt hành chính vài chục triệu đồng. Án phạt tù cao nhất cũng chỉ là 1 năm. Nếu đem so sánh với nhiều quốc gia khác, khung hình phạt cho việc in ấn và buôn bán sách lậu tại Việt Nam được đánh giá là khá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Thị trường sách giả, sách lậu đang diễn ra rất phức tạp và đã tồn tại rất lâu mà chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Trong khi đó, các nhà xuất bản đã rất nỗ lực trong cuộc chiến chống sách giả, sách lậu tuy nhiên dường như đây lại là một cuộc chiến không cân sức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước