Cuộc chiến gian nan chống lại nạn kết hôn sớm tại Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/03/2017 15:34 GMT+7

VTV.vn - Trong trại tị nạn của người Syria tại Jordan, tình trạng kết hôn sớm ở các bé gái đang ở mức đáng báo động.

Nhà nghèo lại có quá nhiều miệng ăn, các bậc cha mẹ người Syria thường gả con gái đi từ năm 15, 16 tuổi. Họ cũng cho rằng, con mình sẽ an toàn hơn khi có được một tấm chồng.

Luật pháp Jordan quy định tuổi kết hôn là 18 nhưng lãnh đạo Hồi giáo có thể cho phép giảm xuống chỉ còn 15. Cứ 4 em gái Syria thì có 1 em kết hôn khi mới ở tuổi vị thành niên. Kết hôn sớm cũng đồng nghĩa với việc sớm bước vào một cuộc sống như nô lệ lao động và tình dục.

Tại trại tị nạn Zaatari, một trào lưu đi học rất tích cực đang dần được các em gái ủng hộ trong thời gian gần đây. Các cô giáo bên cạnh việc dạy toán và đọc chữ còn nói chuyện với các em về nhiều vấn đề như kết hôn sớm và bạo lực đối với phụ nữ.

Các chuyên gia cho biết, những cô gái vị thành niên xấu số đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không như ý sẽ phải mất nhiều năm điều trị tâm lý để quay trở lại cuộc sống bình thường. Do vậy, phòng ngừa là giải pháp tốt nhất để tránh cho các em những tổn thất này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước