Đâu là ranh giới giữa "yêu cho roi cho vọt" với bạo hành?

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 14:38 GMT+7

VTV.vn - Ranh giới của "yêu cho roi cho vọt" với bạo hành không phải là dễ dàng để nhận ra bởi ranh giới ấy thường xuất hiện chính lúc những bậc làm cha, làm mẹ mất bình tĩnh.

Hiện nhận thức trong mỗi gia đình về vấn đề bảo vệ trẻ em vẫn chưa đầy đủ và phần nào đó còn bị xem nhẹ. Nhiều thói quen như là văn hoá ″yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" lâu nay khiến cho nhiều người xem chuyện đánh con là "bình thường", thậm chí coi chuyện roi vọt là quyền của những người làm cha, làm mẹ dưới lớp vỏ bọc là phải dạy cho con nên người.

Thời gian gần đây, một số vụ bạo hành trẻ em đã xảy ra và điều đau lòng những vụ việc này lại đến trong chính gia đình các em.

Chỉ cách đây 4 ngày, một bé trai 12 tuổi sống tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã được ông bà nội đưa đi cấp cứu khi cơ thể đầy thương tích, mặt mũi sưng phù, tay chân thâm tím và tâm lý hoảng loạn. Đối tượng bị tình nghi gây ra vụ việc là mẹ kế của nạn nhân, một giáo viên tiểu học ngay tại địa phương. Lý do ban đầu được đưa ra là vì bé không rót nước mời khách và sau đó có nói hỗn với mẹ kế.

Sự việc một người bố sống tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội thường xuyên chốt cửa và dùng que sắt đánh liên tiếp vào người 2 con đẻ của mình cũng khiến nhiều người bức xúc. Đầu tháng 6, bà ngoại của hai cháu bé đã phải gửi đơn tới Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và UBND phường Phúc Đồng nhờ can thiệp.

Trước đó, năm 2017, một ông bố 34 tuổi trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị Công an tạm giữ hình sự bởi hành vi hành hạ con trai ruột 10 tuổi trong thời gian dài. Sự việc chỉ được phát hiện khi cậu bé phải trốn về nhà ông bà nội để tránh các trận đòn dã man. Theo lời kể của cậu bé, suốt hai năm trời em không được đi học, thường xuyên bị đánh, cân nặng từ 40kg giảm xuống còn 20kg đến mức người thân trong gia đình cũng không nhận ra. Bản thân mẹ đẻ của em cũng không được gặp mặt con trai trong suốt thời gian xảy ra vụ việc.

Như vậy, thời gian qua đã liên tiếp xảy ra các vụ trẻ bị bạo hành bởi chính những người thân của các em. Các bậc cha mẹ sẽ có những lý lẽ riêng để bảo vệ cho quan điểm giáo dục của mình và trên thực tế có những trường hợp dùng roi vọt, hay hình phạt cũng thực sự phát huy được tác dụng giáo dục. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Cần phân biệt thế nào giữa ranh giới của "yêu cho roi cho vọt" và hành vi bạo hành, ứng xử bằng bạo lực với trẻ?

Giải pháp nào cho tình trạng bạo hành trẻ ở trường mầm non? Giải pháp nào cho tình trạng bạo hành trẻ ở trường mầm non?

VTV.vn - Bạo hành trẻ mầm non là thực tế diễn ra thời gian qua khiến các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi này vô cùng bất an. Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước