Gần 100 hộ dân ở Hà Nội không được cấp điện sinh hoạt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 19:32 GMT+7

VTV.vn - Đã sinh sống hàng chục năm nhưng gần 100 hộ dân tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn không được cung cấp điện và nước sạch để sinh hoạt.

Đã sinh sống và xây nhà trên khu đất này hơn 20 năm nay, nhưng đến giờ gia đình bà Ngân ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn chưa được cấp điện sinh hoạt. Để có điện sử dụng, gia đình phải đấu nối từ một doanh nghiệp gần nhà. Và giá điện mà gia đình đang phải trả lên tới hơn 3.000 đồng/số.

Không chỉ gia đình bà Ngân, mà gần 100 hộ dân, với khoảng 500 nhân khẩu ở đây cũng đang trong tình cảnh tương tự. Cột điện, dây điện đều được tự dựng lên và đấu nối. Theo người dân, khu đất này là đất trồng trọt chăn nuôi nhiều đời nay. Vì thế, dù điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng đất vẫn được mua bán, xây nhà.

Đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, lý do cụm dân cư này không được cấp điện sinh hoạt là bởi các hộ dân đã mua bán, xây dựng nhà cửa bất hợp pháp trên đất nông nghiệp. Do đó, chính quyền địa phương đã đề nghị ngành điện không cung cấp điện cho những hộ dân này theo quy định quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Cũng theo đại diện UBND quận Nam Từ Liêm, khu đất này sẽ được thu hồi theo quy hoạch xây dựng các dự án trong thời gian tới. Chính quyền địa phương sẽ phân loại và hỗ trợ cho các hộ dân tùy theo diện tích và những tài sản đang có trên đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước