Gia tăng tỷ trọng nhiệt điện than sẽ đẩy giá điện tăng cao

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 21:59 GMT+7

VTV.vn - Giá điện có thể sẽ tăng, bởi thời gian tới, thủy điện giá rẻ ngày càng giảm, nhiệt điện than sẽ chiếm tỷ lệ nhiều hơn.

Nhiệt điện than vừa có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và có giá thành đắt hơn. Đây là bài toán cần giải quyết để đảm bảo hài hòa phát triển sản xuất bền vững gắn với môi trường.

Thủy điện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 40% tổng cơ cấu nguồn điện của cả nước. Tuy giá thành sản xuất của thủy điện rẻ nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, nên nguồn cấp điện không ổn định. Mặt khác, các nguồn thủy điện lớn đã được khai thác hết, nên tỷ trọng thủy điện trong cơ cấu nguồn điện sẽ giảm dần xuống còn 29,5% vào năm 2020 và chỉ còn 20,5% vào năm 2025.

Với ưu thế nguồn cung ổn định, nên trong quy hoạch điện VII điều chỉnh tuy bị cắt giảm 5,3 % nhưng nhiệt điện than vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong tổng cơ cấu nguồn điện nhiều năm tới. Dự kiến đến năm 2020, nhiệt điện than chiếm 49,3% và đến năm 2025 chiếm tới 55% tổng nguồn điện của cả nước. Tuy nhiên, giá thành của nhiệt điện than cao hơn nhiều so với thủy điện, bởi chi phí xử lý môi trường quá lớn.

Trong quy hoạch điện VII điều chỉnh, Chính phủ đã loại bỏ 18 nhà máy nhiệt điện than vì mức độ ô nhiễm môi trường quá lớn. Tuy nhiên, trong khi chưa tìm được nguồn điện thay thế, giải pháp duy nhất vẫn là tiếp tục phát triển các dự án nhiệt điện than nhưng không nên tập trung quá nhiều ở phía Bắc.

Sắp tới, nhu cầu sử dụng nguyên liệu của nhiệt điện than sẽ rất cao trong khi nguồn than trong nước sắp cạn kiệt và phải nhập khẩu, khiến giá thành đầu vào của nhiệt điện than sẽ còn tiếp tục tăng. Vì vậy, việc gia tăng tỷ trọng nhiệt điện than trong tổng cơ cấu nguồn điện trong những năm sắp tới, sẽ gây áp lực lớn đến việc tăng giá điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước