Giả danh cán bộ điện lực, lừa bán thiết bị tiết kiệm điện ở Phú Yên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/08/2017 21:07 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, hàng trăm hộ gia đình ở khu vực nông thôn tỉnh Phú Yên đã bị không ít đối tượng giả danh nhân viên điện lực lừa bán thiết bị tiết kiệm điện.

Sau khi phát hiện công tơ điện của nhiều gia đình có sự can thiệp làm cho lượng tiêu thụ điện tại gia đình sụt giảm mạnh, Điện lực Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã mời một số khách hàng lên làm việc.

Trước đó, qua quá trình theo dõi, ngành điện lực Phú Yên phát hiện các nhóm đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân để bán thiết bị gọi là tiết kiệm điện và can thiệp vào công tơ điện để làm cho lượng điện tiêu thụ ở nhiều hộ gia đình giảm xuống. Hình thức mà các đối tượng dụ dỗ người dân cũng hết sức tinh vi.

Không chỉ riêng ở huyện Đông Hòa, mà tình trạng này cũng đã xảy ra ở Tuy An, TP Tuy Hòa và Phú Hòa của tỉnh Phú Yên. Các đối tượng mặc đồ đồng phục màu cam và tự giới thiệu là công nhân ngành điện. Giá bán thiết bị tiết kiệm điện cũng khá rẻ, chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng lượng điện lại giảm hơn 50%.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, thực tế các thiết bị được các đối tượng rao bán không hề tiết kiệm điện. Thay vào đó, các thiết bị này sẽ can thiệp trực tiếp vào công tơ điện làm cho công tơ chạy chậm lại. Không chỉ vi phạm pháp luật, việc sử dụng thiết bị này còn có thể gây mất an toàn về điện đối với các thiết bị trong gia đình.

Trước tình trạng này, ngành điện lực tỉnh Phú Yên cũng đã khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo này.

Thực hư thiết bị tiết kiệm 30 - 50 tiền điện hàng tháng Thực hư thiết bị tiết kiệm 30 - 50 tiền điện hàng tháng

VTV.vn - Theo như lời quảng cáo, nếu sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, người dùng có thể giảm được 30 - 50% tiền điện hàng tháng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước