"Gia đình một người" chạm mốc 5.3 triệu hộ ở Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/10/2017 13:42 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, số lượng gia đình một người đã chạm mốc cao kỉ lục, 5,3 triệu hộ, chiếm gần 30% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Tình trạng này đã được chỉ ra trong vài năm trở lại đây nhưng chưa có dấu hiệu cải thiện.

Trong một báo cáo mới nhất, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố, số lượng hộ gia đình một người, tức là những người độc thân và ở riêng tại xứ sở Kim Chi đã chạm mốc cao kỉ lục.

Báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy, xu hướng gia đình một người đang gia tăng, người trẻ ngại hẹn hò, ngại xây dựng gia đình, thay vào đó họ dồn hết thời gian vào công việc và những thú vui của bản thân.

Số lượng gia đình một người đã chạm mốc cao kỉ lục, 5,3 triệu hộ, chiếm gần 30% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc. Trong ngắn hạn, nền kinh tế có thể hưởng lợi vì người độc thân có xu hướng chi nhiều tiền cho tiêu dùng.

Tuy nhiên lợi ích kinh tế ngắn hạn không thể bù đắp cho nguy cơ dài hạn. Tỷ lệ sinh thấp dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, đặt gánh nặng lên quỹ an sinh xã hội và đe dọa sự ổn định của nền kinh tế.

Thưởng tiền khuyến khích sinh đẻ, tăng thời gian nghỉ phép của người bố hay trả tiền điều trị vô sinh hiếm muộn, Hàn Quốc đã chi 70 tỷ USD nhằm nâng tỷ lệ sinh của nước này trong 1 thập kỷ qua, nhưng rõ ràng các biện pháp này là chưa đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sinh ít con

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước