Góc khuất đáng sợ của nghề mang thai hộ tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/06/2015 13:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoài Thái Lan, Mexico, Ukraine và một số bang ở Mỹ, Ấn Độ là điểm đến phổ biến của những khách hàng có nhu cầu mang thai hộ.

Ấn Độ đã cho phép việc mang thai hộ từ năm 2002. Do những quy định quá lỏng lẻo nên loại dịch vụ đặc biệt này đã nhanh chóng biến thành một ngành công nghiệp tỷ đô – nơi những người phụ nữ một khi đã ký vào thỏa thuận mang thai hộ đồng nghĩa với việc bị coi như một cỗ máy sinh nở.

Theo ghi nhận, chi phí trung bình cho dịch vụ mang thai hộ tại Ấn Độ rơi vào khoảng từ 25.000 - 30.000 USD. Tuy nhiên những người mang thai hộ lại chỉ nhận được một khoản rất nhỏ gần 7.000 USD/mỗi ca.

Việc bị lừa tiền, bóc lột và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những rủi ro và biến chứng trong thai kỳ là số ít những mặt trái tiềm ẩn mà những phụ nữ mang thai hộ phải chịu đựng.

Hơn thế, những người phụ nữ mang thai hộ còn bị ám ảnh bởi việc mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh ra một sinh linh bé nhỏ nhưng không thể 1 ngày nào nuôi nấng chúng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước