Hà Lan: Luật mới khiến mọi công dân tự động trở thành người hiến tạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/02/2018 14:06 GMT+7

VTV.vn - Thượng viện Hà Lan vừa thông qua một dự luật mới, đưa mọi công dân trưởng thành vào danh sách hiến tạng sau khi qua đời.

Theo đó, mọi công dân trên 18 tuổi đều tự động trở thành người hiến tạng. Những người không muốn bị đưa vào danh sách sẽ phải phản hồi trong một thời hạn nhất định sau khi nhận được thư thông báo của nhà chức trách, sau đó sẽ không còn quyền lựa chọn. 

Quyết định này là nhằm giải quyết vấn đề thiếu nội tạng trầm trọng tại Hà Lan – nơi có 150 người chết mỗi năm do không được hiến tạng. Dự luật gây tranh cãi được thông qua với một tỷ lệ rất sít sao trong Thượng viện Hà Lan - 38 phiếu thuận và 36 phiếu chống.

Hiến tạng của người thân - Một quyết định vô cùng khó khăn với người ở lại Hiến tạng của người thân - Một quyết định vô cùng khó khăn với người ở lại

VTV.vn - Với nhiều gia đình, quyết định hiến tạng của người thân vô cùng khó khăn. Câu chuyện của một gia đình ở Đức sau đây phần nào giúp mọi người hiểu thêm về việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước